Trump và Cipras thảo luận về cung cấp khí đốt hoá lỏng từ Mỹ sang châu Âu

© REUTERS / Aris Messinis/PoolAlexis Tsipras
Alexis Tsipras - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Cipras đã thảo luận về giải pháp cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng từ Hoa Kỳ sang Châu Âu.

"Chúng tôi đã thảo luận về vấn cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng sang các quốc gia Châu Âu: Bulgaria, Hy Lạp. Điều này đáp ứng lợi ích của cả hai bên và sẽ tạo ra những chỗ làm việc ở Mỹ", — Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Cipras tại Washington.

Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Hy Lạp bắt đầu vào ngày 15 tháng Mười. Hôm thứ Hai ông đã gặp người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde. Tuy nhiên, phần cơ bản trong chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp là cuộc gặp với Donald Trump,  kéo dài hơn một tiếng rưỡi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала