Trước đó, Phó đại diện thường trực của CHDCND Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong nói rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên "đã đạt đến đỉnh điểm và chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào".
"Đối với kịch bản Bắc Triều Tiên là kẻ mở đầu tấn công đầu tiên — theo tôi, điều này sẽ không xảy ra. Điều hiển nhiên rõ ràng lại là vấn đề khác: Bắc Triều Tiên có tất cả mọi khả năng đáp trả mạnh mẽ và đau thương nhất.Đó không chỉ là đạt tới khắp lãnh thổ của Mỹ, cũng như Hàn Quốc. Chính ở đó là một vấn đề cực lớn, bởi vì không một cuộc tấn công nào của Mỹ có thể ngăn cản người Bắc Triều Tiên phá hủy hầu như tất cả các trung tâm lớn của Nam Triều Tiên",- Mosyakov nói với Sputnik.
Dmitry Mosyakov lưu ý rằng Bình Nhưỡng có những quả tên lửa mà CHDCND Triều Tiên sẽ cố gắng hướng tới, có lẽ là Nhật Bản, có thể nhắm tới cả đảo Guam trong trường hợp Mỹ xâm lược. Ông bổ sung rằng, trong mọi trường hợp, "đó sẽ là một trò chơi với tất cả trạng thái không đoán định".
Theo đánh giá của chuyên gia, sẽ chẳng có ai nghi ngờ khả năng Bắc Triều Tiên có thể trả đũa, bởi trong những thập kỷ qua Bình Nhưỡng đã tích cực phát triển khả năng phòng vệ của mình.