“Trung Quốc cần hoàn thành hiện đại hóa lực lượng vũ trang đến năm 2035”

© REUTERS / Kim Kyung-HoonQuân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) – Từ nay đến năm 2035 Trung Quốc dự định hiện đại hóa lực lượng vũ trang của đất nước, để đáp trả đầy đủ mọi thách thức của thời đại và yêu cầu của thời kỳ mới. Đó là tuyên bố của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đảng lần thứ 19.
Tham nhũng tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đảng Cộng sản Trung Quốc không chịu đựng nạn tham nhũng

"Chúng ta đã đạt đến thời điểm lịch sử quan trọng then chốt trong công tác tăng cường nền quốc phòng và lực lượng vũ trang… Cần đưa vào cuộc sống toàn bộ ý tưởng của Đảng về củng cố quân đội dành tiến vào kỷ nguyên mới và thích ứng chiến lược quân sự với những điều kiện mới", — ông Tập tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải "xây dựng quân đội hùng mạnh với hải quân, không quân, bộ binh, và các binh chủng hỗ trợ chiến lược và hiện đại".

Ông Tập lưu ý rằng đến "giữa thế kỷ này sẽ hoàn toàn chuyển hóa quân đội Trung Quốc thành lực lượng vũ trang ở trình độ tiên phong trên thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала