Schroeder: Hoa Kỳ cần một nước Nga suy yếu

© REUTERS / Morris Mac MatzenGerhard Schroeder
Gerhard Schroeder - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VERONA (Sputnik) - Châu Âu, không giống như Hoa Kỳ, quan tâm đến sự thịnh vượng của Nga, việc cô lập Liên bang Nga là vô nghĩa từ quan điểm chính trị và nguy hiểm từ nhu cầu kinh tế, cần làm việc để chấm dứt các biện pháp trừng phạt,- Chủ tịch Hội đồng giám đốc của "Rosneft", cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nêu ý kiến.

"Mỹ cho rằng có thể cô lập Nga.Từ quan điểm chính trị điều đó là vô nghĩa, và nó nguy hiểm xét từ góc độ kinh tế". — Ông Schroeder  phát biểu trong Diễn đàn Kinh tế Á-Âu tại Verona.

Vladimir Putin và Doris Schroeder-Kopf - Sputnik Việt Nam
Cựu Đệ nhất Phu nhân của Gerhard Schroeder: "Chúng tôi và Putin đã đàm đạo suốt đêm"
Theo ông, Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, đơn giản không thể chấp nhận sự cô lập như vậy.

"Tôi thấy rằng Hoa Kỳ quan tâm đến một nước Nga suy yếu. Còn sự quan tâm của châu Âu và Đức là để Nga phát triển mạnh. Có hai lý do về việc này. Chúng tôi cần thị trường, đặc biệt là Đức, chúng tôi cần nguồn lực cho ngành công nghiệp của chúng tôi", — ông nói.

"Không có ý nghĩa trong việc tiếp tục cô lập và làm mất ổn định nước Nga. Chúng ta phải làm việc để đảm bảo rằng lệnh trừng phạt phải dừng lại". —  Schroeder bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала