Các nhà khoa học đã tìm thấy một nơi lý tưởng cho thuộc địa tương lai trên Mặt Trăng

© Sputnik / Vladimir SergeevMặt trăng
Mặt trăng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Nhóm khoa học Nhật Bản và Mỹ đã nghiên cứu một địa điểm trên Mặt Trăng, trên đó có thể có băng đá hoặc nước. Điều này được báo cáo trong bài viết trên tạp chí Geophysical Research Letters.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng vệ tinh Nhật Bản "Kaguya" trong dự án của mình. Trên các hình ảnh nhận được từ vệ tinh vào năm 2009, các nhà khoa học tim thấy một miệng núi lửa có đường kính và chiều sâu khoảng 50 mét. Miệng núi lửa này nằm ở giữa rãnh dài uốn khúc đã được hình thành do ảnh hưởng của dòng lava trong một "ống hút lava" có chiều dài 50 kilômet.

"Ống hút dung nham" — các đường hầm xuất hiện vì quá trình giảm nhiệt không đều đặn. Các chuyên gia tin rằng chiều dài của một đường hầm như vậy có thể đạt tới 65 km.

Các nhà khoa học lưu ý rằng trong tương lai "ống hút dung nham" có thể được sử dụng để tạo ra căn cứ không gian được bảo vệ khỏi bức xạ và có nguồn cung cấp nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала