Các nhà tổ chức cuộc biểu tình tại Rada nói rằng họ sẽ chiến đấu "bằng phương pháp khác"

© Ảnh : Evgeny KotenkoBiểu tình phản đối hàng ngàn người tham gia ở trung tâm Kiev
Biểu tình phản đối hàng ngàn người tham gia ở trung tâm Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) - Các nhà tổ chức cuộc biểu tình gần Quốc hội Ukraina, những người ba ngày trước đã tuyên bố tiến hành biểu tình vô thời hạn và yêu cầu thực hiện tất cả mọi yêu cầu của họ , vào hôm thứ Năm quyết định dừng hành động này và sẽ "tiếp tục cuộc đấu tranh bằng phương pháp khác".

Cuộc biểu tình này đã được thông báo cách đây hai tháng, các nhà tổ chức hứa sẽ có ít nhất 10 nghìn người tham gia phản đối Quốc hội. Họ gọi đó là "Cải cách chính trị toàn Ukraina". Họ nêu ba yêu cầu mang tính chất toàn cầu: yêu cầu hủy quyền miễn tố của nghị sĩ, thay đổi luật bầu cử, cũng như thiết lập tòa án chống tham nhũng. Thủ tục thực hiện những yêu cầu này có thể mất nhiều thời gian.

Các chuyên gia đầu tiên coi hành động này là một thất bại, bởi những người bình thường không thể hiểu được những yêu cầu do nhà tổ chức đưa ra. Đó là lý do vì sao cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra vào hôm thứ Ba. Khoảng bốn nghìn người đã tham gia hành động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала