Phát hiện vụ đưa trái phép năm người Việt Nam vào nước Đức

© Sputnik / Igor ZaremboBiên giới Nga
Biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đêm 17/10, cảnh sát Liên bang Đức đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi mang quốc tịch Ukraine do hành vi đưa người trái phép vào Đức.

Trên chiếc xe do người đàn ông Ukraine lái bị chặn lại ở thành phố Altenberg thuộc bang Sachsen, gần biên giới với Cộng hòa Séc, cảnh sát phát hiện năm người Việt không có giấy tờ tùy thân hay giấy phép cư trú tại Đức, độ tuổi từ 16-32.

Cả năm người Việt này đều bị đưa trở lại Séc vào ngày 18/10 để bàn giao cho chính quyền nước sở tại xử lý theo luật định.

Truy quét các đường dây đưa người trái phép vào nước Đức

Trong khi đó, lái xe người Ukraine sẽ phải ra tòa, đối mặt với cáo buộc buôn người.

Sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng người di cư trong các năm 2015 và 2016, Đức đã tiến hành nhiều biện pháp, trong đó có tăng cường kiểm tra tại các tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp tràn vào Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала