Ba Lan ban hành đạo luật cho phép phá dỡ các tượng đài Xô Viết

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhКладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве
Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) – Sắc luật cho phép phá hủy các tượng đài người lính Xô Viết bắt đầu có hiệu lực tại Ba Lan từ thứ Bảy, 21 tháng 10.

Việc sửa đổi luật cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản hoặc hệ thống độc tài trong tên gọi các tòa nhà, cơ sở công cộng do Thượng viện Ba Lan khởi xướng. Đến giữa mùa Hè, văn kiện đã được cả hai viện nghị viện thông qua và được tổng thống ký. Sắc luật đồng thơif cho phép phá dỡ các tượng đài Liên Xô.

Nghĩa trang Hồng quân Liên Xô tại Warsaw - Sputnik Việt Nam
Nghĩa trang Hồng quân Liên Xô tại Warsaw đã bị báng bổ

Theo tính toán của Viện Ký ức quốc gia Ba Lan, luật này liên quan đến hơn 450 di tích trên toàn quốc, trong đó có 230 di tích tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân. Tất cả các tượng đài sẽ phải phá dỡ trong vòng 12 tháng. Nhà nước dành cho khoản này khoảng 5 triệu zlot (gần 1,4 triệu đô la). Ở Ba Lan, hơn 600.000 người lính Xô Viết đã hy sinh trong quá trình giải phóng Ba Lan và khoảng 700.000 tù nhân chiến tranh Liên Xô đã bị Đức giết hại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала