Cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng đến Triều Tiên đàm phán nếu cần

© AP Photo / Korean Central News AgencyJimmy Carter và Kim Il Sung
Jimmy Carter và Kim Il Sung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Tổng thống Mỹ 93 tuổi Jimmy Carter tuyên bố ông sẵn sàng đến Triều Tiên để tham gia đàm phán hòa bình nếu Nhà Trắng cảm thấy cần thiết

Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết ông cảm thấy lo sợ về những mối nguy từ cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

"Bình Nhưỡng muốn bảo vệ chế độ của họ. Chúng ta đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Triều Tiên, đặc biệt là với Chủ kịch Kim. Người mà, theo như tôi biết, là chưa từng đến Trung Quốc. Họ không có mối quan hệ. Trước đó, cố Chủ tịch Kim Jong-il đã đến Trung Quốc và rất thân thiết với nước này", — cựu Tổng thống Carter nói.

Chính trị gia 93 tuổi mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên là một người khó đoán. Ông lo lắng rằng Chủ tịch Kim có thể sẽ tung ra đòn phủ đầu vì nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ hành động chống lại Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter - Sputnik Việt Nam
Jimmy Carter không tin rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ

"Tôi nghĩ rằng ông Kim đã có trong tay vũ khí hạt nhân tiên tiến có thể phá hủy bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và một số vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, thậm chí là cả đất liền nước Mỹ", — ông Carter nhận định.

Jimmy Carter tiết lộ ông đã bày tỏ với cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster về mong muốn đại diện cho chính quyền Tổng thống Trump tham gia quá trình đàm phán hòa bình tại Triều Tiên dù đã tuổi cao sức yếu.

"Tôi đã nói với ông ấy (H.R.McMaster) rằng tôi sẵn sàng nếu họ cần tôi", — cựu Tổng thống Carter nói.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về đề nghị này.

Trước đó, trong một bài viết đăng tải trên tờ Washington Post hôm 5/10, cựu Tổng thống Carter nhận định Washington nên đề nghị gửi một phái đoàn cấp cao tới Bình Nhưỡng để đàm phán.

Jimmy Carter là Tổng thống thứ 39 của Mỹ. Ông nắm quyền từ năm 1977 đến năm 1981.

thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bắc Triều Tiên: Hoa Kỳ sẽ buộc phải chấp nhận quy chế hạt nhân của Bình Nhưỡng

Hồi giữa những năm 1990, ông Carter đã tới Bình Nhưỡng bất chấp sự phản đối của Tổng thống Mỹ thời bấy giờ là Bill Clinton để ký một thỏa thuận với cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il Sung.

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng nhanh chóng trong tuần này khi liên quân Mỹ — Hàn khai hỏa cuộc tập trận cực lớn trên vùng biển phía Đông và phía Tây bán đảo Triều Tiên.

Cùng lúc đó, tại Seoul (Hàn Quốc) diễn ra triển lãm Phòng không và Vũ trụ Quốc tế (ADEX 2017) với sự hiện diện của hãng loạt khí tài quân sự tối tân của Mỹ như một lời răn đe nhằm vào Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала