Chỉ huy lực lượng vũ trang của Indonesia bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ

© Sputnik / Ilya PitalevQuốc cờ Mỹ trên tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Moskva
Quốc cờ Mỹ trên tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Chỉ huy lực lượng vũ trang Indonesia Gatotu Nurmantho bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất chấp ông đã được Lãnh đạo Ủy Ban kết hợp bộ Tham mưu Lực lượng Vũ trang Mỹ mời, kênh truyền hình CNN cho biết.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta đã công bố một báo cáo. Theo đó tướng Nurmantho đã được Lãnh đạo Ủy Ban kết hợp bộ Tham mưu Lực lượng Vũ trang Mỹ, Tướng Joseph Dunford mời đến một hội nghị về chống chủ nghĩa cực đoan, sẽ được tổ chức từ ngày 23-24 tháng 10 tại Washington.

Một quan chức cấp cao của quân đội Indonesia, cùng với vợ đã phải bay từ Jakarta tới Washington hôm thứ Bảy, nhưng cơ quan hải quan và biên phòng Hoa Kỳ thông báo rằng phái đoàn của ông không được vào Hoa Kỳ, theo kênh CNN.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta đã xin lỗi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi vì chuyến thăm này không diễn ra, cũng như gây phiền hà cho quân nhân cấp cao.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала