Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga nói về án tử hình

© SputnikGennady Zyuganov
Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chưa đến lúc để hoàn toàn bãi bỏ án tử hình ở Nga, - Hạ nghị sĩ viện Duma Gennady Zyuganov, lãnh đạo đảng Cộng sản nhận định.

Vào thời điểm hiện nay, Nga tạm đình chỉ thi hành án tử hình.

Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo đảng Cộng sản Nga: Tuyên bố của Trump về chủ nghĩa xã hội là đạo đức giả

"Tôi là một người yêu hòa bình, tôi chống lại án tử hình. Nhưng hiện nay, theo tôi, chưa phải lúc để hủy bỏ nó hoàn toàn. Chúng ta nhận thấy điều này qua những hành động tội phạm trong nước, qua hành vi trộm cắp tràn ngập trong các cơ cấu, cơ quan nhà nước", — ông Zyuganov tuyên bố tại cuộc họp báo ở Moskva.

Quyết định đình chỉ hiệu lực án tử hình tại Nga được áp dụng kể từ khi đất nước gia nhập Hội đồng Châu Âu. Năm 1997, Nga đã ký Nghị định số 6 Công ước Bảo vệ Quyền con người và các quyền tự do cơ bản liên quan đến việc bãi bỏ án tử hình. Bản án tử hình cuối cùng ở Nga thực hiện vào năm 1996. Vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm đã được đưa ra nhiều lần nhưng không có kết quả. Tháng 5 năm 2015, Duma Quốc gia đã từ chối khôi phục thi hành án tử hình cho tội danh khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала