Lời lãnh đạo Afghanistan về việc Nga hỗ trợ Taliban là không thể chấp nhận

© AP Photo / Dmitry LovetskyBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Matxcơva coi tuyên bố của lãnh đạo quốc gia hữu nghị Afghanistan, ông Mohammed Ashraf Gani về việc Nga “hỗ trợ” phong trào Taliban là không thể chấp nhận, Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó báo chí Afghanistan đã đưa tin ông Ashraf Gani tuyên bố về việc Matxcơva dường như hỗ trợ Taliban.

"Chúng tôi đã lưu ý đến tin tức của một số phương tiện truyền thông Afghanistan về tuyên bố của tổng thống đất nước trong chuyến thăm tỉnh Paktia, ông nói Nga "hỗ trợ" lực lượng Taliban. Chúng tôi coi những tuyên bố này của lãnh đạo cua quốc gia Afghanistan hữu nghị là không thể chấp nhận được. Chúng tôi nhắc lại rằng quan chức Afghanistan ở các cấp khác nhau đã khẳng định tính vô căn cứ của những cáo buộc chống lại Matxcơva", bài đọc tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Nga, ngược lại, luôn cung cấp cho Kabul nhiều sự trợ giúp, bao gồm tăng cường năng lực chiến đấu của các lực lượng an ninh quốc gia, tích cực thúc đẩy việc thiết lập đối thoại liên Afghanistan nhằm đạt được hòa bình và ổn định ở nước này càng sớm càng tốt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала