Kurdistan sẵn sàng đóng băng kết quả cuộc trưng cầu dân ý

© AFP 2023 / Safin HamedCờ Kurdistan tại Iraq
Cờ Kurdistan tại Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Chính phủ khu vực Kurdistan thuộc Iraq đề nghị chính phủ Iraq ngừng bắn và bắt đầu đối thoại. Về phía mình, họ sẵn sàng đóng băng kết quả cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố của chính phủ Kurdistan cho biết.

"Để thực hiện cam kết đếi với nhân dân Kurdistan và Iraq chúng tôi đề nghị Iraq và dư luận thế giới những điều sau: 1) Ngay lập tức ngừng bắn và đình chỉ mọi hoạt động quân sự ở Kurdistan;  2) Đóng băng kết qủa trưng cầu dân ý ở Kurdistan; 3) Bắt đầu đối thoại mở giữa chính phủ khu vực Kurdistan và chính phủ liên bang Iraq trên cơ sở Hiến pháp", tuyên bố cho biết.

Cuộc xung đột giữa Bahdad và Kurdistan leo thang sau khi ngày 25 tháng 9 Kurdistan đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, kết quả của sự kiện này không được Iraq công nhận. Vào giữa tháng 10, lực lượng quân sự Iraq bắt đầu chiến dịch khôi phục lại quyền kiểm soát các lãnh thổ của đất nước bị các nhóm vũ trang của người Kurd Iraq ở Peshmerga chiếm giữ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала