Các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích Zyuganov vì hình ảnh Stalin do ông tạo nên

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhGennady Zyuganov
Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Quy nạp các thành tựu của nhân dân Liên Xô cho lãnh tụ Iosif Stalin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với nhân dân, giám đốc tổ chức nhân quyền "Tưởng niệm" Elena Zhemkova cho biết tại cuộc họp báo về kết quả dự án "Bức tường đau thương”.

Ông Zyuganov nói:"Những thành tựu của thời Stalin".

 Những thành tựu đạt được nhờ bàn tay, trái tim, tâm trí của những con người bình thường — họ thực sự tồn tại và tôi rất tôn trọng những người đó, vì những gì họ đã làm trong những điều kiện khủng khiếp, khi màmạng sống hoặc tự do của họ chẳng có nghĩa lý gì, nhưng họ đã có thể chuyển những thành tựu đó cho chúng ta. Còn ông Zyuganov, như tôi đoán, không hề tôn trọng những người này", bà Zhemkova nói.

Năm nay kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười.

Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Cộng sản Nga giải thích lý do tại sao phương Tây ghét Nga

"Cách mạng là thời vi phạm nhân quyền. Chúng tôi không ủng hộ cách mạng, chúng tôiủng hộ tiến hóa», bà Zhemkova lưu ý.

Năm 2016, khi vận động tranh cử DumaQuốc gia, Đảng Cộng sản quyết định sử dụng hình ảnh của Joseph Stalin để thu hút cử tri. Ông Zyuganov giải thích điều này rằng dưới sự lãnh đạo của Stalin, đất nước đã đạt được những tiến bộ to lớn trên con đường hiện đại hóa.

Khu tưởng niệm toàn quốc "Bức tường đau thương" sẽ được khai mạc vào ngày 30 tháng 10 tại Mátxcơva, nơi giao nhau giữa phố Viện sỹ Sakharov và đường vòng tròn Sadovoye Koltso. Dự án được thực hiện bởi "Quỹ tưởng niệm" với sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin "Về việc xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân đàn áp chính trị" bằng công quỹ và đóng góp xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала