Nếu Ksenia Sobchak là Tổng thống Nga: "Loại bỏ ngay xác chết Lenin khỏi Quảng trường Đỏ"

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhKsenia Sobchak
Ksenia Sobchak - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
EKATERINBURG (Sputnik) - Ksenia Sobchak nói rằngtrong trường hợp cô được bầu làm Tổng thống Nga, công việc đầu tiên của cô là thông qua nghị định "loại bỏ thây ma Lenin khỏi Quảng trường Đỏ".
thi hài Vladimir Lenin ở trong lăng mộ trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Duma quốc gia Nga đề nghị mai táng Lê nin

"Nếu thực sự  tôi được  nêu một câu hỏi tuyệt vời: tôi sẽ làm việc gì đầu tiên khi tôi trở thành Tổng thống, thì có lẽ,  nghị định  quan trọng đầu tiên của tôi liên quan đến việc nên loại bỏ cái xác chết của Lenin khỏi Quảng trường Đỏ. Đó là một vật thể mà tôi cảm thấy cực kỳ xúc phạm. Tôi cho rằng thời Trung Cổ, mà chúng ta đang rơi vào bây giờ — điều này bao gồm thực tế rằng ở chỗ  chúng ta, trong thế kỷ XXI, trên quảng trường chính của đất nước có một cái xác của một người đang nằm. Không phụ thuộc vào việc ông ta đã có những quan điểm chính trị nào và ai đã đánh giá  sự đóng góp của ông như thế nào trong lịch sử của quốc gia chúng ta", — ứng viên tranh chức Tổng thống Nga, cô Ksenia  Sobchak  phát biểu trong cuộc gặp gỡ với cử tri hôm thứ Sáu.

Chúng tôi nhắc lại rằng Tổng thống Vladimir Putin cũng từng đưa ra ý kiến về vấn đề này. Nguyên thủ quốc gia Nga cho rằng vấn đề chôn cất Lenin cần tiếp cận một cách thận trọng, theo ý kiến ​​của Tổng thống, không  nên làm những động thái gây chia rẽ xã hội.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала