"Chợ gái mại dâm lưu động" trong thành phố Hà Nội

© AFP 2023 / VANDERLEI ALMEIDA / AFPGái mại dâm Brazil
Gái mại dâm Brazil - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
-Tình trạng “gái bán hoa” đeo khẩu trang, ăn mặc hở hang đứng ngồi trên một số tuyến đường chào đón khách mua dâm ngày càng nở rộ.

Gái đĩ - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: 65% gái mại dâm được tiếp cận chương trình bao cao su
Công khai đứng mời chào khách mua dâm, với những dấu hiệu rất dễ nhận biết, và chỉ bắt đầu hoạt động vào khoảng thời gian nhất định, từ 9 giờ tối tới 1-2 giờ sáng ngày hôm sau.

Đó là hoạt động của "gái bán hoa" trên một số tuyến đường của thủ đô, như: dốc Bác Cổ, Liễu Giai, Phạm Văn Đồng, khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, hay gần đây là đoạn đường Trần Khánh Dư (trước cổng bệnh viện Hữu Nghị).

Theo chị T.M, một người hành nghề mại dâm trên phố Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, người có thâm niên 15 năm trong nghề cho biết, những gái bán dâm phải ra "đứng đường" hầu hết đều lớn tuổi.

Sau quãng thời gian tuổi trẻ phục vụ tại các nhà hàng, quán karaoke, ổ mãi dâm, khi không còn giá trị sử dụng bị thải loại, họ không còn con đường nào khác, nên chọn cách đứng ngoài đường "phục vụ" khách vãng lai.

© Ảnh : Tiền PhongCác tiếp viên bị bắt quả tang khi đang kích dục cho khách.
Các tiếp viên bị bắt quả tang khi đang kích dục cho khách. - Sputnik Việt Nam
Các tiếp viên bị bắt quả tang khi đang kích dục cho khách.

Diễn Viên Bảo An  - Sputnik Việt Nam
Chân dung diễn viên gợi cảm trong đường dây gái mại dâm nghìn đô (Ảnh)
Chị T.M năm nay đã 55 tuổi. Hằng ngày, chị vẫn hành nghề bất kể nắng mưa. May mắn hơn những "đồng nghiệp" khác là chị có 1 lượng khách quen nhất định.

Chị cho biết, những gái bán hoa đứng đường như chị, nhỏ tuổi nhất cũng sinh năm 1990 trở về trước, còn lớn tuổi nhất có người ngoài 60 tuổi vẫn đang hành nghề.

Địa bàn hoạt động của họ cũng được phân chia cố định, chứ không có chuyện "thích" đứng đâu thì đứng.

Ví dụ, muốn đứng ở dốc Bác Cổ, Liễu Giai, Phạm Văn Đồng… hầu hết là những người "trẻ" hơn, còn nhiều tuổi sẽ phải về những phố vắng như Hồ Thiền Quang, khu vực gần vườn hoa Paster, hay đường Trần Khánh Dư, trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị.

Theo quan sát của phóng viên và phản ánh của người dân sinh sống trên địa bàn, hoạt động của gái mại dâm ở những khu vực này diễn ra thường xuyên và kéo dài.

Chị T.M còn cho biết, thậm chí ở khu vực hồ Hale (hồ Thiền Quang), ban ngày cũng có nhiều gái bán dâm đứng bắt khách…

Ở đây, dù bị lực lượng chức năng truy quét nhiều lần, nhưng vẫn là điểm tụ tập gái bán dâm đông nhất ở Hà Nội hiện nay. Tuy vậy, việc bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt lại khá quen với chị.

© Ảnh : Thời Báo Kinh Tế VNGái mại dâm đứng đường ở Việt Nam
Gái mại dâm đứng đường ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Gái mại dâm đứng đường ở Việt Nam

Hoạt động công khai của gái bán dâm trên nhiều tuyến đường Thủ đô đang gây rất nhiều bức xúc và nhức nhối trong xã hội, ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, thế nhưng rất khó để có thể xử lý triệt để.

Những trường hợp lây nhiễm HIV, các căn bệnh xã hội sau những cuộc mua bán dâm chớp nhoáng trên phố luôn để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Không những vậy, nhiều trường hợp khách mua dâm lại trở thành nạn nhân bị cướp giật tài sản của chính những gái làng chơi này và lực lượng "bảo kê"…

Việc xử lý những trường hợp này không phải đơn giản bởi chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, khi lực lượng chức năng kiểm tra, nếu họ có đủ giấy tờ thì không thể xử phạt, còn nếu không có giấy tờ cũng chỉ có thể xử phạt hành chính…

Nguồn: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала