Đà Nẵng với APEC 2017

© SputnikSông Hàn và tòa nhà Trung tâm hành chính với lối kiến trúc hình tháp trụ tròn cao 175,5m là hai biểu tượng đăng trưng của Đà Nẵng, thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Sông Hàn và tòa nhà Trung tâm hành chính với lối kiến trúc hình tháp trụ tròn cao 175,5m là hai biểu tượng đăng trưng của Đà Nẵng, thành phố đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

APEC 2017 — một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế lớn nhất trong năm của Việt Nam sẽ diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 — 11/11/2017.

Dự kiến, lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.

Trao đổi với truyền thông mới đây, ông Bùi Thanh Sơn — Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, hiện Đà Nẵng không còn chỗ để nhận thêm đại biểu vào dự hội nghị. Cơ sở vật chất hiện, chỉ đáp ứng được tối đa 1.500 đại biểu, trong khi đã có 1.200 suất dự hội nghị đã "chốt cứng".

"Phía Philippines vừa gọi điện cho tôi nói Chủ tịch Quốc hội nước này muốn đến dự hội nghị và họ sẵn sàng nộp tiền tham gia nhưng thực sự là không còn chỗ, không dám nhận. Cách đây một tháng còn thừa rất nhiều chỗ, nhưng khi nghe tin có nhiều nguyên thủ các quốc gia lớn tham dự hội nghị, cả Tổng thống Mỹ Donal Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự và phát biểu thì lượng đại biểu đăng ký tăng vọt, hội trường không còn chỗ trong khi mỗi suất vào dự sự kiện phải nộp tiền".

Thực tế, APEC ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung, và cơ hội lớn cho các nước đăng cai diễn đàn. Bởi vì:

Khu vực Châu Á — Thái Bình Dương được các chuyên gia kinh tế đánh giá tiếp tục là động lực tăng trưởng cả trên toàn cầu. Ông Nguyễn Tất Thành — Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 chia sẻ: "Theo đánh giá của các chuyên gia, trong vòng khoảng 10 năm nữa, đến 2030, GDP các nền kinh tế APEC tăng lên, chiếm khoảng 70% GDP toàn cầu".

Mặt khác, nhân kiện này tất cả hãng truyền hình, thông tất lớn của thế giới sẽ tới Đà Nẵng. Thông kê của Ban thư ký APEC 2017, dự kiến có khoảng 4.000 phóng viên, đại diện của khoảng 3.000 Doanh nghiệp, và có những Doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đại biểu khác là 3.000. Đây chính là cơ hội quý giá cho các Doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng, cũng như Doanh nghiệp của các tỉnh/thành cả nước quảng bá sản phẩm, dịch vụ…

Chính vì thế, song song với công tác an ninh, thì các Trung tâm hội nghị, chỗ ở… đã được cải tạo, đáp ứng theo tất cả các kịch bản của Ban Tổ chức. Hệ thống khách sạn tại Đà Nẵng, đặc biệt những khách sạn, khu nghỉ mát cao cấp ven biển đã đáp ứng được phòng ở cho tất cả đại biểu, trong đó có các phòng tiêu chuẩn cao dành cho người đứng đầu các nền kinh tế APEC.

Bên cạnh đó, Chính quyền Thành phố đã phát động chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng" nhằm khẳng định hình ảnh một thành phố thân thiện, mến khách.

Đà Nẵng sẽ là bộ mặt của Việt Nam và cũng sẽ là tâm điểm quan tâm của thế giới trong suốt thời gian diễn ra APEC. Vậy nên, cần có sự đồng lòng của nhân dân cả nước nói chung để APEC diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện APEC 2017 tại "Thành phố đáng sống", chắc chắn vị thế Việt Nam sẽ được nâng tầm. Và Đà Nẵng đã sẵn sàng! Nhân dân đang kỳ vọng "Tuyên bố Đà Nẵng" sẽ được đưa ra: Kỳ vọng cho sự phát triển của các lĩnh vực như nguồn nhân lực trong kỉ nguyên số, dịch vụ, phát triển đô thị ở nông thôn, phụ nữ và kinh tế, an ninh lương thực, hoặc là vấn đề khởi nghiệp…

Nguồn: enternews

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала