Vụ Kim Jong-nam: Hé lộ mới về 4 nghi phạm Triều Tiên

© AP Photo / Sadiq AsyrafĐoàn Thị Hương
Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bốn nam nghi phạm Triều Tiên trong nghi án sát hại người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol - được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã thay quần áo và đổi diện mạo để tránh bị phát hiện.

Trả lời tòa án Malaysia ngày 26-10, điều tra viên Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết bốn nam nghi phạm chỉ được xác định lần lượt với các biệt danh là Chang, Y, James và Hanamori dựa theo lời khai của hai nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Sau vụ tấn công, cả bốn người đã thay quần áo và được nhìn thấy chạy khỏi sân bay. "Họ đang cố gắng tung hỏa mù" — ông Wan Azirul nói.

Trong phiên tòa xét xử Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, có hơn 40 đoạn băng camera giám sát an ninh về sự di chuyển của bốn nghi phạm trên tại sân bay được trình chiếu trong phòng xử án. Các đoạn băng cho thấy ngay sau vụ tấn công ông Kim Chol, ông Chang và ông Y đã chạy tới các phòng tắm khác nhau tại sân bay rồi sau đó xuất hiện trong bộ trang phục khác. Ông Chang trước đó được nhìn thấy có một bộ râu dài nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm thì bộ râu đã được cạo sạch.

"Tất cả bốn nghi phạm trên đều chưa bị bắt, mặc dù họ đã thay quần áo song đôi giày họ mang vẫn không thay đổi" — ông Wan Azirul nói thêm. Một số video khác cho thấy ông Chang và ông Y từng người đã gặp riêng một người đàn ông được xác định là Hanamori tại một nhà hàng gần quầy làm thủ tục lên máy bay của sân bay trước khi xảy ra vụ tấn công.

Vẫn chưa thể xác nhận chính xác liệu bốn nghi phạm trên có phải là bốn người Triều Tiên rời sân bay Kuala Lumpur tới Bình Nhưỡng vào ngày xảy ra án mạng hay không. Trước đó, cảnh sát đã xác định bốn nghi phạm Triều Tiên liên quan đến cái chết của người được cho là Kim Jong-nam gồm: Ri Ji-hyon 33 tuổi, Hong Song hac 34 tuổi, O Jong-gil 55 tuổi và Ri Jae-nam 57 tuổi.

Nguồn: plo

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала