Cuộc khảo sát cho thấy thái độ của người Nga đối với các vụ đàn áp thập niên 30-40

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhJosef Stalin
Josef Stalin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM) cho thấy 65% người Nga coi các vụ đàn áp trong thập niên 30-40 của thế kỷ trước là chính sách của đất nước.

Theo khảo sát, 22% dân số cho rằng cuộc đàn áp chính trị lớn là "sáng kiến ​​từ bên dưới", xuất phát từ cán bộ đảng, cán bộ thực thi pháp luật và công dân. 13% số người dân thấy khó trả lời câu hỏi này.

Ksenia Sobchak - Sputnik Việt Nam
Những người Cộng sản Nga phê phán Sobchak về sự đánh giá vai trò Stalin trong lịch sử
Phần lớn số người được hỏi (71%) cho rằng sự đàn áp đã lan rộng, ảnh hưởng tới số lượng lớn những người vô tội, và chỉ có 13% dân số cho rằng chỉ ảnh hưởng đến số ít người.

Theo đa số người Nga (53%), chủ yếu người dân vô tội bị ảnh hưởng của đàn áp, 31% số người được hỏi nói rằng nạn nhân là đối thủ của Stalin, 19% xác định nạn nhân đàn áp chính trị là kẻ thù của hệ thống xã hội Liên Xô. 11% số người được hỏi thấy khó trả lời câu hỏi này.

"Stalin vẫn tiếp tục là một trong những vấn đề tranh cãi nhất trong lịch sử Nga thế kỷ XX, việc đánh giá sự đóng góp của Stalin cho sự phát triển của đất nước gây ra tranh luận gay gắt và chia rẽ xã hội", — Tổng giám đốc Valery Fyodorov nhận xét về kết quả nghiên cứu của VTsIOM.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала