Ngoại trưởng Rex Tillerson tiết lộ thời gian Hoa Kỳ sẽ ở lại Iraq

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteRex Tillerson
Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ ở lại Iraq cho đến khi hoàn toàn chiến thắng nhóm khủng bố IS, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuyên bố trong phiên họp Ủy ban về các vấn đề quốc tế của Thượng Nghị Viện Mỹ.

"Thủ tướng Iraq không yêu cầu quân đội Hoa Kỳ phải rời khỏi Iraq. Chúng ta ở lại Iraq cho đến lúc chiến thắng nhóm khủng bố IS", — ông Tillerson nói.

Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ về cơ sở của việc Mỹ ở lại Iraq, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng đất nước sẽ làm việc này trong khuôn khổ pháp luật, cho phép sử dụng quân đội ở nước ngoài do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và năm 2001 và 2002.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng nói: "Chúng ta đang ở Iraq theo lời mời của chính phủ đất nước này".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала