Bộ Quốc Phòng Mỹ nói đến tổn thất trong quá trình giải phóng Raqqa

© REUTERS / Francois LenoirBộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Trong thời gian giải phóng Raqqa 1 quân nhân Hoa Kỳ và 600 binh sĩ lực lượng Kurd thiệt mạng, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis tuyên bố.

"Chúng tôi đã mất 1 người lính bị giết trong khi chiếm Raqqah, và bên Kurd đã có hơn 600 người thiệt mạng", ông Mattis nói tại phiên họp Thượng viện hôm thứ Hai.

Theo ống thống kê này cho thấy rằng Hoa Kỳ không tham gia chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS mà chủ yếu là giúp các lực lượng địa phương tiến hành các hoạt động quân sự.

Tuần trước các lực lượng Dân chủ Syria tuyên bố họ hoàn toàn giải phóng Raqqa với sự hỗ trợ của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu.  Chiến dịch giải phóng Raqqa đã được thực hiện từ tháng Sáu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала