"Từng là vợ và mẹ, nay là lính trinh sát IS”

© AFP 2023 / Menahem KahanaHijab
Hijab - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia Ai Cập về các nhóm Hồi giáo cực đoan ông Maher Fargali nói với Sputnik rằng, bây giờ trong các nhóm này những người phụ nữ không chỉ là những người vợ và người mẹ mà đã trở thành các thành viên đầy đủ quyền hạn và thực hiện một số nhiệm vụ tốt hơn nam giới.

"Hiện nay những người phụ nữ trong các nhóm khủng bố thu thập tiền bạc. Trong một số tổ chức khủng bố, ví dụ, trong nhóm "Anh em Hồi giáo",  phụ nữ có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử". Nói về vai trò của phụ nữ trong IS, thì họ có thể được giao nhiệm vụ "theo dõi mục tiêu, cài đặt chất nổ, đánh bom tự sát. Phụ nữ không thu hút sự chú ý của cảnh sát và hiếm khi bị lục soát".

Cô gái mặc burqa - Sputnik Việt Nam
Góa phụ trắng, người phụ nữ Anh gia nhập IS* đã bị giết ở Syria
Chuyên gia Ai Cập cho biết rằng, phụ nữ IS được đào tạo trong các trại đặc biệt, ví dụ, tại trại Al-Hansa ở Iraq (trại được đặt theo tên nữ thi sĩ Ả Rập thời cổ đại). "Những người tốt nghiệp" trại Al-Hansa đã tuần tra các đường phố ở Raqqa để phát hiện những người phụ nữ vi phạm luật Hồi giáo Sharia, tham gia các hoạt động liên hệ với công chúng. Tại trại này họ đã học cách tiến hành hoạt động khủng bố. Ông Maher Fargali lưu ý rằng, việc thay đổi vai trò của phụ nữ đã được ghi nhận trước đây và không liên quan đến số lượng lớn phụ nữ châu Âu gia nhập các tổ chức khủng bố.

"Chi nhánh của IS thực hiện các hoạt động ở nước ngoài và tuyển dụng thành viên mới đang tích cực thu hút phụ nữ, mà các huấn luyện viên và người hướng dẫn họ cũng là phụ nữ", — ông Fargali nói.

Chuyên gia Ai Cập về các nhóm Hồi giáo cực đoan ông Maher Fargali cho rằng, "các tổ chức khủng bố rất tích cực thu hút phụ nữ bởi vì họ đang thiếu nhân lực trầm trọng trong điều kiện cuộc chiến tranh chống khủng bố quy mô lớn đang diễn ra trên nhiều mặt trận".

Chuyên gia lưu ý rằng, hiện nay, các cơ quan an ninh nên giám sát chặt chẽ những phụ nữ đã trở thành kẻ khủng bố và hoạt động như nam giới.

"Trong tương lai, những người phụ nữ này phải được đưa vào cơ sở điều trị bắt buộc để "làm sạch bộ não của họ" sau khi qua đợt huấn luyện trong các trại IS", — ông Fargali nhận xét.

Những phụ nữ Mosul - Sputnik Việt Nam
Vì đâu các thiếu nữ Đức có mặt trong hàng ngũ Daesh?
Phóng viên Sputnik ở Iraq Nazek Muhammed cho biết, ở Irac mọi người đều thấy rằng, vai trò của phụ nữ trong nhóm khủng bố IS đã thay đổi.

"Ở giai đoạn đầu, IS đã sử dụng phụ nữ để thu hút thanh niên vào hàng ngũ của chúng, đặc biệt quan tâm đến những người phự nữ nước ngoài. Trước đây phụ nữ trong hàng ngũ IS là những người vợ và bà nội trợ. Tuy nhiên, vì có những tổn thất lớn trong hàng ngũ chiến binh, các thủ lĩnh IS buộc phải xem xét lại quan điểm về phụ nữ, và bây giờ những người phụ nữ được huấn luyện để thay thế những kẻ khủng bố đã chết. Kết quả là, phụ nữ đang tham gia chiến đấu bên cạnh nam giới".

Bà Nazek cho biết rằng, như thường lệ phụ nữ không muốn hợp tác với IS. "Tại các tỉnh Anbar, Mosul và Salah al-Din, những kẻ khủng bố không thể tuyển mộ dù một người phụ nữ. Chỉ có những gái mại dâm bị đe dọa bởi án tử hình đã đến với chúng".

Islam Mitat - Sputnik Việt Nam
Cuộc sống kinh hoàng của cô dâu IS ở Syria
Theo kết quả cuộc thăm dò gần đây nhất của tạp chí điện tử New Eastern Outlook, trong tổng số 40.000 tài khoản trong các mạng xã hội ủng hộ các hành động của IS có 16.000 tài khoản của phụ nữ. Chính họ là những nút quan trọng trong việc truyền bá hệ tư tưởng khủng bố IS.

Cho đến nay, trong cuộc đấu tranh chống IS trên Internet, phương pháp duy nhất là chặn các trang web và các nhóm có liên quan đến khủng bố. Chuyên gia Ai Cập về các nhóm Hồi giáo cực đoan ông Maher Fargali lưu ý rằng, để cuộc đấu tranh chống khủng bố trong không gian điện tử mang lại hiệu quả, cần phải kết hợp nỗ lực của một số quốc gia.

"Hiện nay trên mạng Internet có thể thấy 70 văn bản giải thích các nguyên tắc hoạt động của những kẻ cực đoan. Bằng cách này những kẻ khủng bố có thể thu hút những người mới vào hàng ngũ của chúng. Đồng thời, trên Internet không có văn bản nào trích kinh Koran và Sunnah để vạch trần những ảo tưởng và những lời nói dối của những kẻ khủng bố ", — ông Maher Fargali cho hay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала