Crưm ủng hộ ý tưởng bãi bỏ nghị định năm 1954 về việc chuyển giao khu vực cho Ukraina

© Sputnik / Sergey MalgavkoMùa thu ở Crưm
Mùa thu ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Phó Chủ tịch Quốc hội Crưm Remzi Ilyasov ủng hộ ý tưởng bãi bỏ nghị định của Hội đồng tối cao Liên Xô, theo đó khu vực này đã được chuyển sang cho nước CHXHCN Ukraina.

Vào đêm trước, Đại biểu Duma Quốc gia, ông Konstantin Zatulin nói rằng Nga với tư cách một nước kế nhiệm Liên Xô nên bãi bỏ các hành động năm 1954. Điều này, theo ý kiến ​​của ông, sẽ cho phép ngừng các cuộc tranh cãi rằng người Nga "lấy đất của một ai đó".

Crưm - Sputnik Việt Nam
Berlin "không kỳ vọng" Crưm sẽ có thể được trả lại cho Ukraina
Ilyasov nói với Sputnik:

"Ý tưởng này có quyền sống và có lẽ là xứng đáng được thực hiện vì sự hài lòng về đạo đức, nhưng đối với các nước phương Tây, đây không phải là cơ sở để dừng các trò chơi chính trị và trò hùng biện xung quanh Crưm".

Ông nhấn mạnh rằng Nga không cần phải chứng minh cho bất cứ ai rằng Crưm là một phần của đất nước.

"Đây là những thực tế không cần bàn cãi", Phó Chủ tịch Quốc hội Crưm bổ sung.

Theo Ilyasov, cần tập trung nỗ lực vượt qua những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây  đang áp đặt với bán đảo.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала