Nga kỳ vọng tăng xuất khẩu vũ khí ở Đông Nam Á

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhYak-130
Yak-130 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) – Nga hy vọng sẽ mở rộng quy mô hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước Đông Nam Á, - ông Viktor Brakunov, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối ngoại của Rosoboronexport nói với Sputnik hôm thứ Ba, 7/11.

"Việc phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước Đông Nam Á có xu thế thuận lợi. Chúng tôi kỳ vọng mở rộng qui mô hợp tác," — ông Brakunov cho biết tại triển lãm Quốc phòng và an ninh của Thái Lan.

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam dự định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga?
Theo lời quan chức, Nga hợp tác tích cực nhất về thiết bị quân sự với Việt Nam, Indonesia và Philippines. "Có những triển vọng nhất định" về hợp tác với Thái Lan," — ông Brakunov cho biết.

Quan chức Rosoboronexport đã đề cập đến máy bay chiến đấu Su-35, máy bay huấn luyện Yak-130, các trực thăng Mi và xe tăng T-90S/SC như những thiết bị quân sự hấp dẫn trên thị trường Đông Nam Á. Các lực lượng hải quân trong khu vực cũng quan tâm đến tàu khu trục nhỏ của Nga, tàu mang tên lửa, hệ thống tên lửa đất liền và tàu chiến BMP-3F.

Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, xuất khẩu vũ khí của Nga năm 2017 sẽ đạt 15,3 tỷ rúp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала