Hậu lùm xùm, bác sĩ kết luận Lê Âu Ngân Anh không phẫu thuật thẩm mỹ

© Ảnh : Facebook/Lê Âu Ngân AnhLê Âu Ngân Anh
Lê Âu Ngân Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi kiểm tra nhân trắc học và y tế một lần nữa, bác sĩ khẳng định vẻ đẹp của Tân Hoa hậu Đại dương 2017 là hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp "dao kéo".

Chiều 8/11, trong báo cáo gửi đến Bộ Văn hoá, Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết họ đã cùng đương kim Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thực hiện một loạt kiểm tra y tế từ ngày 4 — 6/11.

Trong báo cáo này, Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương trình bày quá trình kiểm tra nhân trắc học và y tế về việc phẫu thuật thẩm mỹ của tân Hoa hậu sinh năm 1995.

Hoa hậu Đại dương 2017 - Sputnik Việt Nam
Hoa hậu Ngân Anh lần đầu lên tiếng về tin đồn "mua giải"

Cụ thể, trong vòng kiểm tra nhân trắc học lần hai của cuộc thi vào ngày 27/9, Ngân Anh đã chủ động thông báo với Ban tổ chức việc từng phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi vì làm người mẫu quảng cáo cho một trung tâm thẩm mỹ hồi năm 2016, tuy nhiên cô đã rút đệm mũi vào tháng 4/2017 vì có tìm hiểu quy định khi thi Hoa hậu, thí sinh không được động chạm gì trên gương mặt, phải có vẻ đẹp tự nhiên.

Khi biết được người đẹp 22 tuổi từng rút đệm mũi, ngày 14/10, Ban tổ chức cùng cô đến một trung tâm thẩm mỹ để chụp X-quang toàn bộ khuôn mặt, Theo kết quả, mũi của Ngân Anh không có vật thể lạ. Chính vì vậy, Ban tổ chức quyết định để cô tiếp tục tham gia cuộc thi.

Sau đêm Chung kết, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh vấp phải sự phản đối của dư luận và cộng đồng mạng khi họ cho rằng cô đã "dao kéo", Ban tổ chức cũng đã cùng tân Hoa hậu tiến hành kiểm tra nhân trắc học lại một lần nữa.

Theo đó, Ngân Anh được Ban tổ chức đưa đi chụp X-quang tại trung tâm thẩm mỹ trước đó và chụp cắt lớp vi tính (CT) toàn bộ cơ thể ở một phòng khám đa khoa. Ngày 6/11, từ kết quả kiểm tra y tế, bác sĩ Lê Thị Ngọc Nữ — thuộc phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ — đã khám và kết luận Ngân Anh "không thực hiện giải phẫu thẩm mỹ".

Lê Âu Ngân Anh - Sputnik Việt Nam
Ngắm Tân Hoa hậu Đại dương 2017 bị chê xấu (Ảnh)
Bên cạnh việc báo về trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ của đương kim Hoa hậu, Ban tổ chức cũng phủ nhận những lùm xùm khác xung quanh cuộc thi như dàn xếp kết quả, thí sinh bị bắt cởi đồ trước bác sĩ nam hay ép thí sinh tiếp rượu.

Trước đó, sáng 8/11, ông Vương Duy Biên — Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Minh Tuấn — Cục Phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ông Phạm Cao Thái — Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa có cuộc làm việc với báo chí về các cuộc thi Hoa hậu hiện nay.

"Trước hết, Cục NTBD sẽ xử phạt Ban tổ chức cuộc thi, thậm chí, có thể dừng tất cả mọi hoạt động tiếp sau đây của công ty này" — ông Biên nói.

Về quyết định có xử phạt tân Hoa hậu Đại dương hay không, Cục trưởng Cục NTBD chia sẻ bản thân ông nghĩ cô không có lỗi khi đã thành thật với BTC ngay từ đầu. Nếu bắt Lê Âu Ngân Anh phải chịu trách nhiệm từ một sai phạm của BTC, như vậy sẽ rất oan cho cô.

Nguồn: Saostar

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала