Moskva xem ý định của Kiev cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga là không thỏa đáng

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Moskva xem ý định của Kiev về việc ngừng quan hệ ngoại giao với Nga là không thỏa đáng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo.

"Trong loạt ý tưởng không thỏa đáng trước đó thì ý tưởng về việc phá vỡ quan hệ ngoại giao với Nga không phải là một chủ đề mới", bà cho biết.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
"Khối Piotr Poroshenko" phản đối việc phá vỡ quan hệ ngoại giao với Nga
Theo đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao, điều này được thực hiện để đánh lac hướng sự chú ý từ các vấn đề hiện có ở Ukraina. Moskva hy vọng rằng sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn trong vấn đề này, bà Zakharova nói thêm.

Trước đó Quốc hội của Ukraina đã đưa ra một dự luật sửa đổi về việc tái hoà nhập của Donbass, một nhóm các đại biểu bắt buộc chính phủ trong vòng ba tháng phải cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Nga, trong đó Nga được gọi là "thù địch".

Đồng thời, phe phái lớn nhất trong Quốc hội "Nhóm Petro Poroshenko" cho biết, sửa đổi này có thể sẽ không được họ ủng hộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала