Tổng thống Poroshenko không ủng hộ ý kiến cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

© Sputnik / Nikolay Lazarenko / Chuyển đến kho ảnhPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko không ủng hộ đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, nghị sĩ Rada của đảng “Khối của Piotr Poroshenko” Ivan Vinnik cho biết.

"Tổng thống không ủng hộ ý kiến cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga. Ủy ban sẽ xem xét vấn đề này và xác định hình thái tương lai", — ông tuyên bố trong chương trình kênh truyền hình "Pryamoi".

Sáng kiến này đã được đề nghị trong tham luận sửa đổi luật về tái hòa nhập Donbass. Theo lời nghị sĩ Andrey Teteruk, sửa đổi đã được đề nghị bởi nhóm nghị sĩ của đảng "Ukrop". Họ đề nghị cắt đứt quan hệ ngoại giao trong 3 tháng.

Người cầm cờ Nga và Ukraine - Sputnik Việt Nam
Ukraina có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Quan hệ ngoại giao giữa Ukraina và Liên bang Nga được thành lập vào năm 1992. Vào năm 2014, cả hai nước đều rút Đại sứ của mình về nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала