Hoa Kỳ muốn triển khai 20.000 lính gìn giữ hòa bình trong Donbass

© Ảnh : UN Photo/Marie FrechonMũ và áo chống đạn của binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ
Mũ và áo chống đạn của binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Hoa Kỳ định đề nghị dự án triển khai 20 ngàn lính gìn giữ hòa bình quốc tế ở miền Đông của Ukraina, báo Wall Street Journal viết, có tham chiếu đến nguồn ngoại giao ở Washington và EU.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông ủng hộ ý kiến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Ukraina nhưng họ phải đảm bảo an ninh của nhân viên OSCE, đồng thời quân nhân "Mũ bảo hiểm màu xanh" chỉ được hiện diện ở khu vực đường phân giới. Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga gọi quan điểm của Matxcơva về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình là linh hoạt.

Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraina Kurt Volker, người trước đây từng gọi đề xuất để triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình là ý kiến thú vị, đã nói rằng ông thảo luận với Trợ lý Tổng thống Nga Vladislav Surkov về khả năng "phát triển" sáng kiến để đảm bảo kiểm soát biên giới và giám sát vũ khí hạng nặng, tờ báo viết.

Đề xuất của Washington được thiết kế để kiểm tra mức độ nghiêm túc trong ý định của Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала