Lãnh đạo CHND Lugansk loại trừ khả năng trở lại thành phần Ukraina

© Sputnik / Olesya PotapovaТактические военные учения в ЛНР
Тактические военные учения в ЛНР - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cộng hòa Nhân dân Lugansk không có còn đường nào khác hơn ngoài việc nhập vào thành phần LB Nga, - ông Igor Plotnitsky, đứng đầu LNR tuyên bố trên kênh truyền hình “Lugansk 24”.

"Người đứng đầu đảm trách đường lối chính trị đối ngoại của nước Cộng hòa. Vì thế mọi người hãy lắng nghe những gì tôi nói. Mà tôi luôn nói rằng không có cách nào khác ngoài con đường đến với Nga, và chúng tôi sẽ chẳng đi đâu  khác,  chúng tôi sẽ không trở lại chỗ nào hết", — ông nhấn mạnh.

Ông Plotnitsky lưu ý rằng LNR trong triển vọng gần không thể trở lại thành phần Ukraina.

"Mà trở lại đâu cơ chứ? Trở lại đống tro tàn đổ nát ư? Chúng tôi không còn đất nước Ukraina như thời trước chiến tranh. Ukraina ngày nay đã từ lâu không có nền kinh tế, không có nhà nước, không có sự thống nhất quốc gia, cội rễ lịch sử bị chặt đứt, mất mát mọi thứ, chỉ có bọn Quốc xã, những đối tượng kiểu Bandera. Trở lại đó hay sao?", — người đứng đầu CHND Lugansk đặt câu hỏi.

Đồng thời, ông Plotnisky nói thêm rằng trong các Thỏa thuận Minsk đề cập đến việc xây dựng một "nước Ukraina mới", là quốc gia mà nếu các cư dân CHND  Lugansk đồng ý thì nước Cộng hòa này có thể sáp nhập.

Tuyên bố của ông Plotnitsky được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao LNR  Vladislav Daney nêu giả thiết là nước Cộng hoà này trở lại thành phần Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала