“Sao chép của Nga”: Hoa Kỳ vạch chiến thuật mới để tiến hành chiến tranh hạt nhân

CC0 / U.S. Air Force/Senior Airman Curt Beach / B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc đã vạch kịch bản chiến tranh ước lệ giữa hai cường quốc hạt nhân dành cho các cuộc tập trận trong khuôn khổ thao diễn của lực lượng hạt nhân chiến lược Global Thunder, - như cổng thông tin Defense One loan báo.

"Phải tính đến tình hình như vậy là rất phức tạp, nhưng đó hoàn toàn không phải là tình huống mà chúng tôi muốn sa vào", — Phó chỉ huy về hoạt động chiến lược toàn cầu của Mỹ, tướng Greg Bowen tuyên bố.

WE177 - Sputnik Việt Nam
Vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ: đảm bảo an ninh hay sự đe dọa?
Theo lời Joseph Cirincione Giám đốc Quỹ Ploughshares Fund, dù trong các cuộc xung đột thông thường thì vẫn có thể dùng vũ khí hạt nhân cho mục đích giảm leo thang.

"Người Nga có lý thuyết mới như thế — nếu họ bị thua trong cuộc chiến tranh thông thường, thì sẽ gây bùng phát căng thẳng để giảm leo thang và chúng tôi bắt đầu sao chép lý thuyết của Nga. Họ muốn là bên đầu tiên dùng vũ khí hạt nhân, để chỉ ra cho chúng ta thấy mức độ nghiêm trọng trong dự định của mình, trông đợi rằng phía Mỹ chúng ta sẽ bắt đầu rút lui", — Cirincione tuyên bố.

Tuy nhiên, cũng theo ông này thì xác suất sử dụng "chiến thuật" như vậy là rất nhỏ bé.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала