Ở phía Bắc Aleppo hơn hai mươi chiến binh IS* đã đầu hàng chính quyền Syria

© REUTERS / Abdalrhman Ismail Aleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LATAKIA (Syria), (Sputnik) - Hơn hai mươi tay súng đã hạ vũ khí đầu hàng chính quyền Syria ở tỉnh phía bắc Aleppo, đại diện của Trung tâm Nga về hòa giải của các bên tham chiến Alexandr Potyanikhin nói với phóng viên.

Ông thông báo rõ rằng 25 chiến binh đã được chuyển cho lực lượng chính phủ ở thành phố Taha.

Những cựu chiến binh đã được quân đội Syria và quân cảnh hộ tống đãn đi. Cuộc  tấn công nhanh chóng của lực lượng chính phủ cùng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu Nga làm cho bọn khủng bố  lo sợ hoảng loạn chạy trốn.

Deir ez-Zor, Syria - Sputnik Việt Nam
Thường dân tại tỉnh Deir ez-Zor thiệt mạng sau trận không kích của liên quân Mỹ

"Gia đình của họ vẫn ở đó, nơi họ bỏ chạy đến đây, họ vẫn kẹt lại trong lãnh thổ đó — Sheikh Ahmed, người trung gian trong việc đưa chiến binh ra đầu hàng giải thích. Họ đến đây để làm giấy tờ bình thường, hợp pháp hoá và sẽ quay trở lại".

Những chiến binh đầu hàng phủ nhận họ không tham gia vào các nhóm băng đảng. Một trong số họ có tên Abdulatif nói với nhà báo rằng trước chiến tranh ông làm việc tại doanh nghiệp nhà nước.

"Khi những kẻ IS đến đây (chiến binh "Nhà nước Hồi giáo"*), tôi trốn sang Deir ez-Zor, nhưng  ở đó chiến binh cũng có mặt. Bây giờ, khi họ bị đuổi ra khỏi đó, tôi muốn quay trở lại để được nhận tiền lương", — ông nói.

Cựu thành viên của các băng nhóm vũ trang vượt thành phố thông qua các trạm kiểm soát,  họ bị khám xét kiểm tra và được vận chuyển bằng xe buýt đến Aleppo. Lời khai của họ sẽ được nhân viên của các cơ quan đặc nhiệm Syria xác minh.

*Tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала