Thủ tướng Tây Ban Nha thừa nhận thiếu bằng cớ về "ảnh hưởng Nga" đối với sự kiện Catalonia

© Sputnik / Javier Luengo / Chuyển đến kho ảnhCatalonia
Catalonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rahoi cho biết ông không thấy bằng chứng về sự can thiệp của chính quyền Nga vào tình hình chính trị Catalonia, theo Reuters.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis nói rằng Madrid đã thông báo với Moskva về lưu lượng Internet đáng ngờ từ Nga, bị cáo buộc tham gia vào các sự kiện ở Catalonia. Ông cũng thừa nhận rằng không có bằng chứng về sự tham gia của chính phủ Nga trong vấn đề này.

Catalonia - Sputnik Việt Nam
Madrid đặt ra câu hỏi tại EU về "can thiệp" của người Nga trong cuộc khủng hoảng Catalonia
Trước đó ông cũng nói rằng "hacker Nga" cố gắng làm mất ổn định tình hình Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu nói chung.

Trong những tuần gần đây, một số phương tiện truyền thông Tây Ban Nha công bố một loạt các bài báo, trong đó một số phương tiện truyền thông Nga, như kênh truyền hình RT và Sputnik, bị cáo buộc đưa tin thiên vị về khủng hoảng Catalonia và sử dụng tài khoản trong các mạng xã hội để tạo ra hình ảnh tiêu cực về Tây Ban Nha.

Đại sứ quán Nga tại Tây Ban Nha lên án thông tin về ảnh hưởng của Moskva đối với tình hình Catalonia. Điện Kremlin nói rằng họ coi cuộc khủng hoảng Catalania hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Tây Ban Nha.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала