Hoa Kỳ cáo buộc Syria vẫn tiếp tục sở hữu vũ khí hóa học

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhvũ khí hoá học
vũ khí hoá học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Hội đồng An ninh Quốc gia ở Nhà Trắng, Christopher Ford tuyên bố rằng Damascus đã duy trì "tiềm năng đáng kể của vũ khí hóa học" và đang sử dụng nó.

"Syria duy trì tiềm năng đáng kể của vũ khí hóa học", — ông Ford nói trong bài phát biểu tại hội nghị Hudson Institute.

 

Ông đã vô căn cứ cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Khan-Sheikhun vào ngày 4 tháng 4 năm nay.

 

"Chế độ vẫn tiếp tục sử dụng chlorine", —  ông Ford nói thêm.

Syria chính thức bác bỏ lời cáo buộc này. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích báo cáo và nhấn mạnh rằng sẽ đưa ra bản phân tích chi tiết hơn vào tuần tới. Phái đoàn thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc gọi báo cáo cuối cùng của Hoa Kỳ về các cuộc tấn công hóa học tại Syria là nghiệp dư, thiếu chuyên môn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала