Financial Times: Nga cứu Venezuela bằng cách tái cấu trúc nợ

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Cuộc gặp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga " đã chìa tay ra giúp đỡ" Venezuela, ký với Caracas một thỏa thuận cơ cấu lại nợ của nước này với Nga trên tổng số tiền 3,15 tỷ đô la Mỹ, theo tờ báo Financial Times.

Như bài báo đã nhấn mạnh, thỏa thuận này cho phép Venezuela thanh toán món nợ trong thời hạn 10 năm, với một " chi phí tối thiểu" trong vòng sáu năm đầu tiên, việc này sẽ cho phép chính phủ đất nước này đáp ứng nghĩa vụ của mình với các chủ nợ khác.

 Theo số liệu của Financial Times, Moskva trong những năm gần đây đã cấp tín dụng vài tỷ đô la cho Caracas; Đặc biệt, Moskva đã mua trái phiếu chính phủ của Venezuela, tập đoàn Nga "Rosneft" đã ứng trước lượng tiền mặt 6 tỷ đô la Mỹ  cho công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela với thế chấp bằng dầu mỏ, cũng như mua lại 49,9% cổ phần của công ty Citgo — chi nhánh tại Mỹ của PDVSA.

Cuộc gặp của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam
Cần Matxcơva chìa tay giúp đỡ. Liệu Nga có cứu được Venezuela khỏi vỡ nợ?

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Venezuela, Wilmar Castro Soteldo vào thứ Tư đã tới Moskva để ký kết các thỏa thuận tái cơ cấu nợ, tuyên bố thỏa thuận này chỉ áp dụng đối với các nghĩa vụ của trái phiếu Chính phủ trước Moskva,  và chưa tính đến khoản công ty PDVSA nợ "Rosneft", bài báo cho biết. Trong khi đó vào hôm thứ Ba, đại diện công ty dầu mỏ của Nga "Rosneft" cho biết PDVSA hoàn trả khoản tiền ứng trước "theo đúng kế hoạch", bài báo viết.

 Tuần này, một loạt cơ quan tín dụng quốc tế đã hạ điểm xếp hạng tín dụng của Venezuela xuống mức "phá sản " do họ không trả lãi đúng hạn cho chủ sở hữu trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty PDVSA, tác giả bài báo nhắc lại. Theo một số thông tin, Caracas đã không thể trả đúng hạn số tiền khoảng 420 triệu USD.

 Theo phóng viên Financial Times, sự giúp đỡ của Moskva đã cho phép Venezuela "tránh được" các chủ nợ lớn từ phương Tây, còn các chuyên gia xem xét trường hợp nước này như là một "tiền lệ" của việc giải  quyết vấn đề nợ nần không cần phải thông qua các tổ chức tín dụng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Câu lạc bộ Paris,  mà là thông qua các quốc gia riêng lẻ.

"Nước Nga, một thành viên của Câu lạc bộ Paris và Trung Quốc, không tham gia tổ chức này, đã trở thành nơi giải quyết thay thế cho một đất nước rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, khi mà quốc gia này muốn tránh việc cơ cấu lại nợ nần theo các điều kiện của các cường quốc kinh tế truyền thống như Mỹ và Tây Âu," — Financial Times giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала