Lầu Năm Góc tuyên bố Hoa Kỳ đang mất lợi thế quân sự so với các đối thủ cạnh tranh

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hoa Kỳ đang mất lợi thế quân sự trước các đối thủ cạnh tranh, cụ thế là Nga và Trung Quốc, tướng Joseph Danford, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tuyên bố.

Hôm thứ Năm Lầu Năm Góc phổ biến đoạn phát biểu của ông ở bang Massachusetts.

Ông Dunford nhấn mạnh rằng Nga, Trung Quốc và các nước khác đã nghiên cứu các phương pháp chiến tranh của Hoa Kỳ và phát triển khả năng và chiến lược theo cách để giảm thiểu lợi thế của Washington.

"Ví dụ: liên minh hải quân ở châu Âu. Nga hiểu rằng các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là vô cùng quan trọng đối với chúng ta về việc thực hiện các cam kết trong NATO", — ông Danford nói.

"Trong 10-15 năm qua, ưu thế của chúng tôi đã trở nên mờ hơn nhiều, nó không còn quan trọng nữa như trước", tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала