Iraq bắt đầu chiến dịch chống thành trì cuối cùng trong nước của IS*

© AFP 2023 / Ahmad Al-RubayeIraq
Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Ban chỉ huy hoạt động chung của quân đội Iraq tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng khỏi những kẻ khủng bố IS* quận Rawa ở phía tây tỉnh Anbar.

Ngày 3 tháng 11, lực lượng quân đội Hashd al-Shaabi và các đơn vị quân đội chiếm quyền kiểm soát quận hành chính El Qaim, gần Rawa.

Iraq - Sputnik Việt Nam
Tất cả các thành phố và thị trấn ở Iraq đã được quét sạch khỏi IS
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã gọi các thành phố El Qaim và Rawa là thành trì cuối cùng của những kẻ khủng bố trong nước. Hai thành phố này cách không xa biên giới với Syria.

Trong tháng này, quân đội lấy lại quyền kiểm soát khu vực Rumana và chín khu định cư ở phía tây đất nước.

Trong tháng 10, quân đội đã giải phóng thành phố El-Ha'wij thuộc tỉnh Kirkuk. Đó là trụ sở chính của "Nhà nước Hồi giáo"* trong nước sau khi giải phóng Mosul.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала