Saudi Arabia và Qatar chi 137 tỷ USD để hủy diệt Syria

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bài phát biểu trước Ủy ban III của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, ông Bashar Jaafari đại diện thường trực của Syria tại LHQ cho biết rằng “Saudi Arabia và Qatar đã rót 137 tỷ USD vào cuộc chiến khủng bố ở Syria".

Số tiền khổng lồ đó đã chi cho chiến tranh ở Yemen, Iraq, Libya và các nước khác. Ông nói rằng những con số này do cựu Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar — Hamad Bin Jassem — dẫn ra trong bài phát biểu của ông ta trên truyền hình Qatar tuần trước. Liệu có thể gọi số tiền này là khoản thua lỗ hay đó là một phần mục tiêu của nhà đầu tư đã được thực thi?

Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Iran cáo buộc Ả Rập Saudi ủng hộ kẻ khủng bố tại Syria và Yemen
Trong khi đó, một thành viên của Majlis al-Shura (cơ quan quyền lực thành lập năm 1993 trong hệ thống quản lý của Saudi Arabia), giảng viên chính trị học tại Đại học Hoàng gia, ông Sadaqah ben Hamza Fadel nói với Sputnik rằng "tuyên bố của đại sứ Jaafari về tốn phí của Saudi Arabia để hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố ở Syria không có gì chung với thực tế".

Chính trị gia này giải thích rằng ông Jaafari có lập trường thù địch với Saudi Arabia, vì vương quốc này giúp đỡ những người Syria "nổi dậy chống lại nhà cai trị Syria và hiện nay đang đấu tranh vì các quyền và tự do của họ. Vì thế, ông Jaafari liệt vương quốc Saudi Arabia vào hàng kẻ thù".  

Về tuyên bố của một số nhân vật thuộc chính giới, rằng quả thực có dòng tiền chuyển đến Syria, ông Sadaqah Hamza nói rằng "Saudi Arabia tham gia vào xung đột Syria ở phía nhân dân Syria, những người đang chiến đấu chống chế độ". Ông nói rằng vương quốc coi phái đối lập ôn hòa là đại diện hợp pháp của đa số người Syria.

"Chính phủ Syria chỉ là của một số ít người Syria",  - thành viên Sadaqah ben Hamza Fadel của Majlis al-Shura ở Saudi Arabia nhấn mạnh.

thành phố bị bao vây Deir ez-Zor - Sputnik Việt Nam
Ai và tại sao dây dưa việc kết thúc cuộc chiến ở Syria?
Về phần mình, nhà phân tích chính trị Qatar Ali Al Heil nêu ý kiến với Sputnik rằng "Liên Hợp Quốc hiểu đặc điểm tình hình xung quanh Syria và xung đột lợi ích của các bên hữu quan. Syria đang có xung đột với Saudi Arabia và Qatar, và ông Jaafari đang cố làm mất uy tín của họ".

"Tôi nghĩ rằng tuyên bố của ông Jaafari cũng có mục đích gây tác động tiêu cực vào quan hệ giữa Nga với Saudi Arabia và Qatar, mà cách đây chưa lâu đã bắt đầu phần nào cải thiện. Đặc biệt cần lưu ý là mới đây đã có sự xích gần của Nga và Saudi Arabia, ký kết được các giao kèo bao gồm cả việc cung cấp vũ khí Nga", — nhà phân tích chính trị Qatar lý giải.

"Những cáo buộc chống Qatar vang lên không phải là lần đầu, rằng dường như nước này đang tài trợ cho bọn khủng bố. Trên thực tế, các tổ chức từ thiện Qatar liên tục giúp đỡ người dân Syria. Ví dụ, ở phía bắc Aleppo đã xây dựng làng, trường học và bệnh viện dành cho người Syria. Thế mà Bashar  Assad gọi nơi này là "vườn ươm của chủ nghĩa khủng bố".  Mặc dù vậy, nhiều người đánh giá cao sự trợ giúp của các nhà hảo tâm Qatar. "Có sự khác biệt lớn giữa Chính phủ và các tổ chức tương tự của Qatar trong việc giúp đỡ các phụ nữ, trẻ em, người già Syria. Tiền trong các quỹ từ thiện này được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, cả nội địa Qatar và hải ngoại", —  ông Ali Al Heil chuyên gia phân tích chính trị Qatar cho biết.

Mohammad bin Salman Al Saud - Sputnik Việt Nam
Tân Thái tử kế vị Ả Rập Xê-út tuyên bố: Tiêu diệt người Nga tại Syria trong ba ngày!
Nhà nghiên cứu chính trị lưu ý rằng ông không tin chắc là đại sứ Jaafari trích dẫn chính xác lời cựu Thủ tướng Qatar, đặc biệt là về con số 137 tỷ USD.

Nghị sĩ Syria, ông Jamal al-Zuubi nói với Sputnik rằng ông Jaafari đã nói hoàn toàn sự thật tại Liên Hợp Quốc.

"Ý kiến của ông dựa trên những tuyên bố của cựu Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim, người khẳng định rằng đất nước ông đã buộc phải hành động chính theo cách như vậy, tài trợ cho các trại khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Mà ông ấy thì biết sự thật".

Con số 137 tỷ USD mà ông Jaafari gọi ra còn ít hơn tốn phí thực tế của những nước này. Các quốc gia Ả Rập khác đã chi ra những khoản tiền khổng lồ cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria, và trong tương lai tất cả sẽ được biết rõ, — nghị sĩ Syria nhận định.

Về hoạt động của các tổ chức từ thiện Qatar ở Syria, nghị sĩ Syria Jamal al-Zuubi nói rằng hệ quả của sự "giúp đỡ" này thì người Syria đã nhìn thấy rõ ở các kho tàng của bọn khủng bố: tại đó chứa đầy vũ khí và thuốc men đưa đến từ Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала