Chuyên gia: Sức mạnh của quân đội Nga và Trung Quốc nhắc Lầu Năm Góc về thất bại Việt Nam

© AFP 2023 / Martin BureauQuân đội Mỹ
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ đang nhanh chóng mất đi lợi thế quân sự đối với Nga và Trung Quốc - tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã nêu lên kết luận như vậy.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc tuyên bố Hoa Kỳ đang mất lợi thế quân sự so với các đối thủ cạnh tranh
Các chuyên gia Nga cho rằng các tuyên bố như vậy được thực hiện để chuẩn bị gia tăng ngân sách quân sự Mỹ.

"Người Mỹ đang đặt cược vào công nghệ, vì vậy họ thực sự quan ngại sức mạnh ngày càng tăng của quân đội Nga — nếu người Mỹ ngừng vượt trội chúng ta về mặt công nghệ, họ sẽ không có lợi thế nào khác, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng tinh thần của quân đội Mỹ là rất yếu", — ông Ivan Konovalov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược cho biết khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông Nga.

Ông Konovalov nhấn mạnh, ở Việt Nam, Mỹ lần đầu tiên nhận ra rằng lợi thế về công nghệ không đảm bảo chiến thắng quân sự. Cú sốc khi nhận ra chân lý đơn giản lớn đến nỗi quân đội Hoa Kỳ vẫn còn nhớ rất rõ về sự thất bại của họ ở Việt Nam. Động lực của quân đội Nga hiện nay, rõ ràng là không thấp hơn so với Việt Nam trong những năm chiến tranh, khiến người Mỹ sợ hãi mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала