Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nói về chuyển giao cho Mỹ "kinh nghiệm đối phó với Nga"

© Ảnh : viettimesBinh sĩ NATO diễu binh tại Ukraine mới đây và cố vấn quân sự Mỹ huấn luyện lính Ukraine (ảnh dưới)
Binh sĩ NATO diễu binh tại Ukraine mới đây và cố vấn quân sự Mỹ huấn luyện lính Ukraine (ảnh dưới) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin nói rằng Kiev sẽ nhận vũ khí của Washington và đổi lại sẽ cung cấp kinh nghiệm đối phó với Nga cho các đối tác Mỹ".

"Chúng tôi cần tất cả các thiết bị, hỗ trợ hậu cần và đào tạo, đặc biệt là điều đó mang lại lợi ích cho cả hai bên: chúng tôi sẽ chuyển giao cho họ kinh nghiệm chiến đấu chống Nga. Kinh nghiệm ở đây không chỉ về tổ hợp tên lửa Javelin, mà là trong tất cả mọi lĩnh vực", — Ukrinform dẫn lời bộ trưởng.

Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Các phi công quân sự tương lai Ukraine được nuôi bằng dòi và gián

Ngoài các hệ thống chống tên lửa, Kiev hy vọng sẽ nhận được từ Mỹ các máy bay không người lái và phương tiện chiến tranh mạng, Bộ trưởng giải thích.

Các phương tiện truyền thông trước đó trích dẫn nguồn trong Bộ Ngoại giao cho biết về quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đề nghị Tổng thống Donald Trump cung cấp cho Ukraine một khoản tài trợ 47 triệu USD để mua các hệ thống tên lửa Javelin.

Chính quyền Kiev đã không thành công trong việc tìm nguồn cũng cấp vũ khí sát thương từ Mỹ trong vòng ba năm qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала