Crưm bác đề xuất của Yavlinsky về việc tái trưng cầu dân ý

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhHọa sĩ vẽ tranh trên bãi biển Sevastopol, Crưm
Họa sĩ vẽ tranh trên bãi biển Sevastopol, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Simferopol (Sputnik) - Thực hiện một cuộc trưng cầu thứ hai về tình trạng của Crưm là vô nghĩa, người dân Crưm không cần phải chứng minh bất cứ điều gì, Phó Chủ tịch Quốc hội Crưm Remzi Ilyasov nói với Sputnik.
Trạm kiểm soát biên giới giữa Nga và Ukraine - Sputnik Việt Nam
Crưm xây rào ngăn trên biên giới với Ukraina

Trước đó, một trong những người sáng lập đảng "Yabloko" là ông Grigory Yavlinsky nói rằng, với tư cách ứng cử viên Tổng thống Nga tương lai, ông ta ủng hộ việc tổ chức một hội nghị quốc tế và một cuộc trưng cầu mới về vấn đề chủ quyền của Crưm, để người dân Crưm "bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý bình thường, được công nhận trên toàn thế giới.

"Một cuộc trưng cầu mới là không cần thiết và vô nghĩa. Đặc biệt là bởi vì chúng ta sẽ nhận được kết quả tương tự. Ngày nay, điều cần thiết là bảo vệ sự lựa chọn của người dân Crưm, chứ không phải là chứng minh điều gì đó với ai đó. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi tháng ba có ý nghĩa lớn, thể hiện ý chí và nguyện vọng của người dân Crưm được sống ở Nga", — ông Ilyasov nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Crưm lưu ý rằng đề xuất của Yavlinsky giống như "câu chuyện vô nghĩa đánh vào cảm xúc của người dân" và nói thêm rằng, thật lạ đời khi nghe những ý kiến như vậy ​​từ một chính trị gia Nga không quan tâm đến những gì xảy ra trên bán đảo và không đến thăm Crưm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала