Thiết bị tự động của Hải quân Mỹ tham gia tìm kiếm tàu ngầm Argentina

CC BY-SA 2.5 / Martin Otero / Tàu ngầm Argentina “San-Juan”
Tàu ngầm Argentina “San-Juan” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva,(Sputnik) – Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ gửi các thiết bị không người lái để giúp tìm kiếm tàu ngầm “San Huan” của Argentina, - cơ quan Mỹ tuyên bố.

Thiết bị Bluefin 12D (Deep) UUV trong 30 giờ có thể thực hiện tìm kiếm ở độ sâu lên tới 1,5 nghìn mét với tốc độ 5,6 km / giờ cũng như 3 drone Iver 580 UUV có khả năng làm việc 14 tiếng đồng hồ ở độ sâu 100 mét.

Ngoài các thiết bị không người lái Hoa Kỳ cấp cho Argentina một số thiết bị dưới nước đặc biệt khác và một máy bay tìm kiếm.

Trước đó người đứng đầu Hải quân Argentina báo cáo rằng vịêc tìm kiếm tàu ngầm biến mất đang được tiếp tục bất chấp điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa thể phát hiện ra con tàu. Chiến dịch tìm kiếm này bao gồm tàu tuần dương của Hải quân Anh, hai tàu thủy quân của Argentina, máy bay Hercules C-130 của Anh đến từ các đảo Malvinas (Quần đảo Falkland), máy bay Hải quân Argentina, hai máy bay Không quân Hoa Kỳ và máy bay Không quân Brazil.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала