Liệu có tương lai nào cho APEC?

© Ảnh : TTXVNChủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì buổi ăn trưa làm việc của các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì buổi ăn trưa làm việc của các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những tràng vỗ tay và lời tán dương vang dội dành cho Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh APEC vừa qua. Khi cảm xúc đã lắng xuống và đó là lúc có thể tìm hiểu kỹ càng kết quả của nó, nhà phân tích bình luận của Sputnik Piotr Tsvetov viết.

Với hội nghị thượng đỉnh tại Đà Nẵng, Việt Nam đã tăng cường củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế, chủ yếu bằng cách chứng tỏ khả năng hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo hai cường quốc Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị của Việt Nam. Hà Nội, với sự hài lòng có thể đặt cho mình  điểm số cao nhất đối với công việc đã hoàn thành.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo kết thúc APEC - Sputnik Việt Nam
Chúc mừng Việt Nam: Hội nghị cao cấp APEC đã thành công!

Nhưng đối với chính diễn đàn APEC, thì tình hình không hẳn tốt như vậy. Trước mắt của những thành viên tham gia diễn đàn lộ rõ mong muốn  vượt ra ngoài khuôn khổ  của nó. Phái đoàn Mỹ đã phát biểu tại Đà Nẵng về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bằng cách đó thể hiện mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác khu vực, trước hết là hướng đến Ấn Độ,  quốc gia không có trong  thành phần APEC hiện nay. Xu hướng này tiếp tục tại Manila tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN, nơi có sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản trong cuộc gặp gỡ tại sự kiện. Có tin đồn rằng bộ tứ Ấn Độ-Thái Bình Dương mới sẽ gặp nhau ở cấp cao nhất trong năm tới.

Đại diện của 11 quốc gia thuộc quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương — Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Peru, Mexico, New Zealand, Singapore, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp riêng biệt ở bên lề diễn đàn ở Đà Nẵng. Trái với quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi TPP, họ đã đồng ý thành lập " Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương".

Cũng tại Đà Nẵng đã vang lên lời kêu gọi ký kết nhanh chóng thỏa thuận thành lập một Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (viết tắt tiếng Anh — RCEP). Theo kế hoạch, tổ chức này sẽ bao gồm 10 nước ASEAN và sáu quốc gia có hiệp định với hiệp hội các khu vực mậu dịch tự do: Úc, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Như thế, đại diện của đa số các thành viên APEC giải quyết các vấn đề tương tác ở Đà Nẵng không nằm trong khuôn khổ APEC, mà trong các tổ chức khu vực mới. Thật kỳ lạ, phải không? Có lẽ điều này là do hiệu quả hoạt động của APEC không lớn. Mục tiêu — để tạo ra một khu thương mại tự do thông thương trong khu vực đã được lên kế hoạch từ năm 1994, mà kết quả theo hướng này không cảm thấy rõ ràng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp kín thứ nhất Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 25 - Sputnik Việt Nam
Có gì trong phiên họp quan trọng nhất APEC tại Việt Nam?

Điện Kremlin luôn đánh giá cao các hội nghị thượng đỉnh APEC vì khả năng đưa ra nhiều cơ hội giao tiếp với các đối tác nước ngoài quan trọng nhất đối với Nga trên cơ sở diễn đàn. Nhưng sau cuộc gặp gỡ vụng về trên "đôi chân" ở Việt Nam giữa V.V. Putin và D. Trump, mà nhiều người Nga đã đánh giá như là một sự sỉ nhục đối với Nga từ phía Mỹ, chắc gì ai đó sẽ muốn tới hội nghị thượng đỉnh APEC mới vì những cuộc họp khó hiểu nào đó. Đối với quan hệ kinh doanh với Nga, thì tốt hơn hết những tiếp xúc này được thiết lập không phải ở các địa điểm của APEC, mà chính tại Diễn đàn Kinh tế Đông, được tổ chức hàng năm tại Vladivostok.

Đối với APEC, đang bắt đầu những thời điểm khó khăn. Và thật khó tưởng tượng rằng các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia sẽ bay tới hội nghị thượng đỉnh tương lai ở Papua New Guinea. Những kinh nghiệm tuyệt vời của Việt Nam khó có thể giúp đỡ được nhiều ở đấy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала