Hai Bộ Quốc phòng Nga và Việt Nam ký kết loạt văn kiện

© Sputnik / Maksim Bogodvidtàu khu trục "Gepard-3.9"
tàu khu trục Gepard-3.9 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin đã thảo luận trong cuộc họp tại Hà Nội với người đồng nhiệm Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về các vấn đề hợp tác quân sự, - theo tin từ Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Nga.

Tháng 7 năm nay, tại Hội chợ Hàng không vũ trụ MAKS, ông A. Mikheev nói rằng Nga sẽ bán cho Việt Nam các thiết bị hải quân và xe tăng theo hợp đồng tín dụng.

Cũng có tin, vào nửa cuối năm 2017 Nga sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam cặp thứ hai các tàu khu trục Gepard-3.9.

Trong tháng 11, Phó Giám đốc Cơ quan LB về hợp tác quân sự kỹ thuật, ông Mikhail Petukhov cho biết Nga đang đàm phán với Việt Nam về hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không.

"Với phía Việt Nam chúng tôi đang trao đổi về cung cấp, sửa chữa và hiện đại hóa hệ thống tên lửa phòng không các loại", — ông Petukhov trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có muốn mua S-400 hay không.

Ông cũng nói rằng Nga đã bắt đầu thực hiện hợp đồng bán xe tăng T-90S và T-90SK với Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала