Chấm dứt chế độ độc tài Mugabe: Tổng thống Zimbabwe đồng ý từ chức

© REUTERS / Philimon Bulawayo/File PhotRobert Mugabe
Robert Mugabe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã chấp nhận tuyên bố từ chức sau khi Quốc hội ra quyết định luận tội ông, kết thúc 37 năm nắm quyền của người lãnh đạo quốc gia cao tuổi nhất thế giới hiện còn sống.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Constantino Chiwenga và Tổng thống Robert Mugabe - Sputnik Việt Nam
Tại Zimbabwe quân đội giữ Tổng thống Mugabe làm con tin

Tình hình ở Zimbabwe trở nên căng thẳng vào hôm thứ Tư tuần trước, khi có thông tin quân đội đã kiểm soát trung tâm truyền hình ở thủ đô Harare và dinh cơ của ông Mugabe. Ngày Chủ nhật, ông Mugabe đang bị quản thúc tại gia đã mất quyền lãnh đạo Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe — Mặt trận yêu nước (ZANU-PF).  Uỷ ban Trung ương Đảng kêu gọi ông Mugabe từ nhiệm người đứng đầu nhà nước.

Ông Mugabe năm nay 93 tuổi đã khiến người dân Zimbabwe ngạc nhiên: khi phát biểu trên truyền hình về tình hình đất nước hôm Chủ nhật, ông không hề nói gì về việc từ chức. Ngày thứ Ba, Quốc hội Zimbabwe đã quyết định luận tội ông Mugabe, cho ông một ngày để từ chức. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Jacob Moudenda đọc thư của ông Mugabe về tuyên bố từ chức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала