Công ty của Nhật Bản hứa làm mưa sao băng nhân tạo đầu tiên vào năm 2019 (Video)

© Fotolia / MopicTelescope
Telescope - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty ALE của Nhật Bản đang triển khai dự án vệ tinh tạo mưa sao băng nhân tạo mang tên Sky Canvas. Hệ thống dự kiến sẽ được thử nghiệm lần đầu trong vòng chưa đầy hai năm tới.

Cơn mưa sao băng nhân tạo sẽ kéo dài từ 5 đến 8 phút. Khán giả thưởng thức show ánh sáng không chỉ từ điểm mà người đặt hàng chỉ định mà cả trong bán kính 200 km.

Tất nhiên đây là trò giải trí không dành cho người nghèo: ước tính chi phí của mỗi chương trình là tám triệu đô la. Một triệu đô la cho mỗi phút hoặc mười sáu ngàn đô la cho mỗi thiên thạch.

Mưa sao nhân tạo đầu tiên, theo New Atlas, dự định sẽ diễn ra ​​vào giữa năm 2019 ở Hiroshima, Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала