Hải quân Nga lần đầu tiên sử dụng Su-33 và MIG-29K trong chiến đấu ở Syria

© Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhmáy bay tiêm kích Su-33 tại tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov"
máy bay tiêm kích Su-33 tại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MURMANSK (Sputnik) — Máy bay tiêm kích trên hạm Su-33 và MiG-29K lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nga cùng tham gia chiến dịch quân sự ở Syria, Chỉ huy trưởng Hạm đội Biển Bắc, Phó Đô đốc Nikolai Evmenov báo cáo tại Hội đồng quân sự tổng kết việc huấn luyện chiến đấu của lực lượng hải quân trong năm 2017.

Các thủy thủ tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế tại buổi đón đoàn đại biểu chính thức ở thành phố cảng Tartus, Syria. - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Ai Cập: Căn cứ hải quân Nga được thành lập tại Syria vì lợi ích của khu vực
Tư lệnh Hạm đội cho biết, một trong những điểm nổi bật của năm huấn luyện, là chuyến hải hành dài tới Biển Địa Trung Hải và hoàn thành các nhiệm vụ trên biển ngoài khơi Sirya của nhóm tàu sân bay chiến đấu Hạm đội Biển Bắc do tàu tuần dương hạng nặng chở máy bay "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Kuznetsov" dẫn đầu.

"Lần đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Nga, các máy bay tiêm kích hạm tàu Su-33 và MiG-29K đã tham gia chiến đấu, xuất phát từ boong tàu sân bay không kích vào các cơ sở của những kẻ khủng bố ", — Evmenov nói.

Ông cũng nói thêm rằng thủy thủ đoàn các tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Piotr Veliky", tàu chống tàu ngầm cỡ lớn "Severomorsk" và "Phó Đô đốc Kulakov", tàu đổ bộ cỡ lớn "Georgiy Pobedonosets" và "Alexandr Otrakovsky", tàu chở dầu "Sergey Osipov", "Dubna" và "Kama", tàu cứu hộ "Nikolai Chiker", "Altai", "Pamir" và các tàu hỗ trợ khác đã hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến đi biển dài ngày vượt đại dương.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала