Nhân viên Nhà Trắng ‘tiếp xúc trái quy định’ phụ nữ nước ngoài khi Trump thăm châu Á

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Phu nhân Melania tại sân bay ở Seoul
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Phu nhân Melania tại sân bay ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ba nhân viên quân sự bị nghi “tiếp xúc” trái quy định với phụ nữ nước ngoài khi tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến châu Á.

Tờ The Washington Post ngày 22.11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay 3 nhân viên quân sự bị điều chuyển khỏi Nhà Trắng do bị cáo buộc tiếp xúc với phụ nữ nước ngoài.

Những nhân viên này làm việc tại Cơ quan liên lạc Nhà Trắng, đơn vị quân đội chuyên trách cung cấp thông tin an toàn đến Tổng thống, Phó tổng thống, các mật vụ và quan chức khác.

Ông Mark Wright, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, xác nhận Lầu Năm Góc đang xem xét hành vi của những nhân viên này khi tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á từ ngày 3-14.11.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Tại sao chuyến thăm châu Á của Trump là chuyến công du dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ?

Nếu bị kết tội, những nhân viên này có thể mất quyền tiếp cận các thông tin mật, bị xử lý hành chính hoặc thậm chí bị đưa ra tòa quân sự.

Trước đó, 4 nhân viên quân sự cũng thuộc Cơ quan liên lạc Nhà Trắng bị cáo buộc về hành vi sai phạm khi tháp tùng Phó tổng thống Mike Pence đến Panama vào tháng 8.

Các nhân viên này bị cáo buộc đưa phụ nữ nước ngoài vào một khu vực được bảo vệ khi đang chờ ông Pence tới. Họ bị đưa về nước trước khi Phó tổng thống đến và bị đình chỉ nhiệm vụ tại Nhà Trắng để phục vụ điều tra.

Người phát ngôn quân đội Amanda Azubuike cho biết kết quả điều tra đã được chuyển lên cấp trên xem xét. Tuy nhiên, chưa rõ về quyết định xử lý sau cùng đối với trường hợp này.

Trong một vụ khác vào năm 2012, Nhà Trắng đưa 13 nhân viên mật vụ từ Colombia trở về Washington sau khi họ bị cáo buộc đưa gái mại dâm vào khách sạn. Các nhân viên này đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến đây để tham dự một diễn đàn kinh tế.

Vụ việc khiến 10 nhân viên bị sa thải và đưa đến quan ngại rằng gái mại dâm có thể tiếp cận các thông tin mật về chuyến đi của Tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала