Ông Putin chia buồn với Tổng thống Ai Cập sau vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo

© AFP 2023 / STRINGERvụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Ai Cập
vụ nổ tại nhà thờ Hồi giáo Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sau vụ nổ gây thương vong nhiều người tại nhà thờ Hồi giáo trên bán đảo Sinai.

Tổng thống Nga nhận định, vụ tấn công khủng bố này là hành động tội ác tàn bạo và đê tiện, — như cơ quan báo chí của điện Kremlin cho biết.

cảnh sát Ai Cập - Sputnik Việt Nam
Nổ bom ở Ai Cập, hơn 200 người thiệt mạng
Theo dữ liệu mới nhất, số nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố này đã tăng lên đến 235 người, có 130 người khác bị thương, — theo thông báo của truyền hình Nhà nước Ai Cập.

"Giết hại những người vô tội trong giờ cử hành nghi lễ tín ngưỡng là tội ác dã man và đê tiện. Lại một lần nữa chúng ta thấy rằng bọn khủng bố hoàn toàn xa lạ với những khái niệm đạo đức của loài người", — nhấn mạnh trong điện văn.

Ông Vladimir Putin khẳng định LB Nga sẵn sàng tăng cường hơn nữa sự hợp tác với đất nước Ai Cập thân thiện trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tổng thống Nga cũng gửi lời chia buồn với các gia đình và người thân  của nạn nhân thiệt mạng và ông Putin chúc những người bị thương mau chóng bình phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала