Tổng thống Sudan thảo luận với các ông Putin và Shoigu về thành lập căn cứ quân sự

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Судана О. Баширом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Судана О. Баширом - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã thảo luận với nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoygu về khả năng thành lập căn cứ quân sự ở Sudan trên biển Hồng Hải.

Hôm thứ Năm, trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi, ông Al-Bashir tuyên bố  rằng việc phân tách Nam Sudan vào năm 2011 là kết quả của chính sách Hoa Kỳ, còn Khartoum dự định thảo luận với Matxcơva về sự can thiệp của Mỹ vào tình hình ở khu vực biển Hồng Hải dưới góc độ sử dụng các căn cứ.

"Lúc đầu tôi đã thảo luận với Tổng thống Nga, và sau đó là với Bộ trưởng Quốc phòng", — ông Al-Bashir tuyên bố với Sputnik để trả lời câu hỏi, ông có bàn bạc vói các nhà lãnh đạo Nga về hướng lập căn cứ quân sự trên Hồng Hải hay chăng.

Như trước đây đã đưa tin, theo kết quả chuyến thăm của Tổng thống Omar al-Bashir, Chính phủ Nga và Sudan đã ký các thỏa thuận về nguyên tử, giáo dục và nông nghiệp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала