Brussels: 2 nghìn người biểu tình phản đối bạo lực đối với phụ nữ

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhCảnh sát Bỉ
Cảnh sát Bỉ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo tờ Soir của Bỉ, khoảng hai ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối bạo lực nhằm vào phụ nữ được tổ chức tại Brussels hôm thứ Bảy.

Tổ chức nữ quyền Mirabal đã tổ chức cuộc biểu tình nhân Ngày Quốc tế chống bạo lực đối với phụ nữ.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng Phu nhân Melania tại sân bay ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Nhân viên Nhà Trắng ‘tiếp xúc trái quy định’ phụ nữ nước ngoài khi Trump thăm châu Á

Theo tờ báo, sau vụ bê bối xung quanh nhà sản xuất phim người Mỹ Harvey Weinstein, người bị cáo buộc quấy rối tình dục, các thành viên của Mirabal đã kêu gọi thay đổi tình hình.

"Chúng ta phải chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Đã đến lúc giới chính trị cần có trách nhiệm để biến những lời nói thành hành động. Sẽ không có sự thay đổi nào nếu không có các biện pháp chính trị cụ thể", — tờ báo dẫn lời các nhà tổ chức.

Gần đây đã bùng nổ nhiều vụ xì căng đan về hãm hiếp hoặc quấy rối tình dục liên quan đến nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí và điện ảnh thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала